Theo dõi Báo Hànộimới trên

Pháp bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine

Vân An| 04/12/2014 11:23

(HNMO) - Các nhà lập pháp Pháp đã bỏ phiếu ủng hộ việc công nhận nhà nước Palestine, khiến Israel giận giữ nói rằng,


Trang tin South China Morning Post cho biết, sau khi Anh và Tây Ban Nha tổ chức cuộc bỏ phiếu tương tự, ngày 2/12, các nghị sĩ Pháp đã bỏ phiếu nhất trí, thúc giục chính phủ công nhận nhà nước Palestine như một cách để đạt được sự giải quyết dứt điểm cho cuộc xung đột.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra khi các nước châu Âu đang tìm cách thức khác để khởi động lại quá trình hòa bình Trung Đông vốn bị đình trệ. Chính phủ Thụy Điển thậm chí đã chính thức công nhận Palestine là một nhà nước trong một động thái gây tranh cãi khiến Israel triệu hồi đại sứ của mình về nước.



Mỹ cũng đã bỏ phiếu, nói rằng lập trường của nước này không thay đổi.

"Chúng tôi ủng hộ một nhà nước Palestine nhưng tin rằng nó chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Marie Harf nói.

Palestine đang tìm cách thiết lập một nhà nước ở Gaza và chọn Bờ Tây bị Israel chiếm đóng với Đông Jerusalem là thủ đô. Chính quyền Palestine ước tính, 135 quốc gia đã công nhận Palestine là một nhà nước, mặc dù con số này đang gây tranh cãi.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Pháp bỏ phiếu công nhận nhà nước Palestine

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.