Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia hồi sinh sau 10 năm hứng chịu thảm hoạ sóng thần

Tuấn Kiệt| 21/12/2014 22:20

(HNMO) -  10 năm sau thảm họa khủng khiếp, Indonesia đã tiến hành công cuộc xây dựng, tái thiết khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi thảm họa thiên nhiên này.


Một tuần sau ngày trận sóng thần khủng khiếp tràn vào, quân đội Indonesia đã phải dùng xe tải chở xác người gom lại ở thành phố Banda Aceh, thành phố bị ảnh hưởng nhiều nhất, chiếm tới 1 nửa số người thiệt mạng. 10 năm sau, nơi đây màu xanh đã trở lại.


Một đường phố đầy rác ở Aceh 10 năm trước và bây giờ.


Con tàu này vào ngày 26/12/2004 đã bị đánh dạt lên nóc những căn nhà trên bờ. May mắn 53 người trên tàu đã thoát chết và bây giờ con tàu được giữ lại như một chứng tích tưởng niệm người đã mất và nhắc nhở người đang sống.


Một bãi biển đã lấy lại được vẻ đẹp của nó.


Phố phường được khôi phục sau thảm hoạ.


Đến tháng 8/1/2005, hai thuyền cá vẫn nằm cạnh một tòa nhà thương mại tại Banda Aceh và hình ảnh khu vực này hiện tại được chụp tháng trước.


Một nhà thờ Hồi giáo bị tàn phá, khung cảnh hoang sơ tại Banda Aceh được chụp 16/1/2005, hai tuần sau thảm họa và hình ảnh hiện tại.


Đường phố ở Meulaboh, Aceh, sau trận sóng thần và hiện nay.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia hồi sinh sau 10 năm hứng chịu thảm hoạ sóng thần

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.