Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga và 4 nước Liên Xô cũ lập liên minh

Vân An| 24/12/2014 09:36

(HNMO) – Ngày 23/12, Nga và 4 quốc gia thuộc Liên Xô cũ đã hoàn tất việc hình thành một liên minh kinh tế mới nhằm thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế.


Trang tin Yahoo News, AP cho biết, Liên minh kinh tế Á-Âu, trong đó có Nga, Belarus, Kazakhstan, Armenia và Kyrgyzstan, sẽ chính thức hoạt động kể từ ngày 1/1/2015.

Ngoài thương mại tự do, liên minh này sẽ liên kết hệ thống tài chính của các nước thành viên và điều chỉnh chính sách công nghiệp, nông nghiệp cùng với thị trường lao động và mạng lưới giao thông vận tải.



Nga đã cố gắng khuyến khích Ukraine tham gia liên minh, nhưng vị tổng thống ủng hộ Nga đã bị lật đổ hồi đầu năm nay sau các cuộc biểu tình. Nga sau đó đã sát nhập vùng Crimea của Ukraine vào Nga và một cuộc nổi dậy của những người ủng hộ Nga đã đẩy miền đông Ukraine vào xung đột.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, liên minh mới sẽ đem về sản lượng kinh tế khoảng 4,5 nghìn tỷ USD và dân số 170 triệu người.

"Sự kết hợp Á-Âu được dựa trên lợi ích chung và có tính đến quyền lợi chung", ông Putin nói sau các cuộc đàm phán.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nga và 4 nước Liên Xô cũ lập liên minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.