Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cảng dầu lớn nhất Libya bị tấn công, 19 người chết

H.Vân| 26/12/2014 15:02

(HNMO) – Một nhóm Hồi giáo vũ trang đã tấn công khu cảng dầu lớn nhất của Libya ở Sirte, giết chết ít nhất 19 binh sĩ.


Theo trang tin NHK, các phếin quân đã bắn tên lửa từ một chiếc tàu, đốt cháy một thùng dự trữ dầu ở thành phố miền trung Libya ngày hôm qua, 25/12.


Các cuộc tấn công vào những cơ sở dầu mỏ vẫn tiếp diễn kể từ trung tuần tháng này. Dầu thô là lĩnh vực xuất khẩu chính của Libya nhưng việc sản xuất đã bị giảm sút còn chưa bằng một nửa mức bình thường.

Giao tranh giữa chính phủ lâm thời và các phiến quân Hồi giáo đã xảy ra suốt 3 năm qua sau phong trào Mùa xuân Ả Rập, dẫn đến sự sụp đổ của chính phủ Muammar al-Qadhafi.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cảng dầu lớn nhất Libya bị tấn công, 19 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.