Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ukraine và quân li khai trao đổi tù nhân

Vân An| 27/12/2014 10:03

(HNMO) – Quân li khai ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine đã trao đổi tù nhân với chính phủ Ukraine ở gần thành phố Donetsk.


Hãng tin BBC cho biết, thỏa thuận giữa hai bên đã cho phép trao đổi 150 binh sĩ Ukraine lấy 225 quân nổi dậy – cuộc trao đổi lớn nhất từ trước đến nay.

Cuộc trao đổi tù nhân đã diễn ra gần thị trấn Avdiyivka, cách phía bắc Donetsk khoảng 35km.

Ukraine sau đó cho biết, hôm qua, 26/12, 146 binh sĩ của họ đã được trả tự do để đổi lấy 222 quân nổi dậy. Những người còn lại dự kiến sẽ được trao trả trong ngày hôm nay, 27/12.



Mặc dù giao tranh đã giảm đáng kể ở miền đông nhưng xung đột vẫn tiếp tục. Hơn 1.300 người đã thiệt mạng kể từ sau thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi tháng 9.

Kiev cáo buộc Moscow hỗ trợ tích cực quân li khai bằng binh lính Nga và pháo hạng nặng – điều bị Kremlin bác bỏ.

Trong một diễn biến khác, Ukraine đã đóng băng các tuyến xe buýt và đường sắt quan trọng kết nối với Crimea, bán đảo phía nam của nước này sáp nhập vào Nga tháng 3 vừa qua.

Hai công ty thẻ tín dụng và ghi nợ lớn nhất thế giới, Visa và Mastercard, hôm qua cho biết, họ không còn hỗ trợ thẻ ngân hàng được sử dụng ở Crimea sau khi Mỹ áp lệnh trừng phạt mới trong tháng này. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ukraine và quân li khai trao đổi tù nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.