Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cháy phà Hà Lạp chở 478 người: Kêu cứu trong tuyệt vọng

Tuấn Kiệt| 28/12/2014 16:15

(HNMO)- Một chiếc phà của Hy Lạp chở 478 hành khách và thủy thủ đoàn đang cháy ngoài khơi gần đảo Corfu ở biển Adriatic, CNN đưa tin.


Vụ hoả hoạn nghiêm trọng xảy ra trong khi thế giới vẫn đang bàng hoàng với vụ mất tích chiếc máy bay của AirAsia. Ngọn lửa được cho là bắt đầu trong nhà để xe của phà và nhanh chóng lan sang các khu vực khác.

Chiếc phà mang tên Norman Atlantic thuộc công ty phà AKAK của Hy Lạp, khởi hành từ thành phố cảng phía đông thành phố Patras trên đường tới cảng Ancona của Italia, và nó được cho là bốc cháy lúc 6h sáng 28/12 (giờ địa phương).

Hình ảnh phà Norman Atlantic chụp cách đây vài tháng.


Một nỗ lực cứu hộ quốc tế đang được tiến hành trong điều kiện thời tiết gió mạnh.

Hành khách trên phà đã gọi điện cho đài truyền hình Hy Lạp: "Chúng tôi đang ở trên phà, chúng ta có thể nhìn thấy một chiếc thuyền đến gần... Chúng tôi đã mở một số hộp và thấy áo phao, chúng tôi đang cố gắng để tự cứu mình".

Chưa có số liệu thương vong nào hay thông tin về hành khách.

Nơi phà cháy đang mùa đông lạnh sẽ làm cho sự sống khó khăn trừ khi được cứu hộ nhanh chóng.

Phà Norman Atlantic chở theo 222 xe, 411 hành khách và thuỷ thủ đoàn 55, khi cách 44 hải lý về phía tây bắc của đảo Corfu nó gửi tín hiệu cấp cứu sau khi một đám cháy bắt đầu ở tầng dưới, các quan chức bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết.

"Con tàu đã được sơ tán", một quan chức nói với Reuters, 130 người đã được chuyển sang một chiếc tàu hàng gần đó khi đám cháy xảy ra.

Các quan chức cho biết chính quyền cả Italia và Albania đã tham gia vào các hoạt động cứu hộ.

7 tàu khác đang ở trong khu vực và máy bay trực thăng cùng một chiếc C-130 đã được cử tới.

Miltiadis Varvitsiotis, Bộ trưởng Bộ Vận tải biển cho biết thời tiết rất xấu, với sức gió lên đến 88 km/h và ngọn lửa cháy lớn làm cho hoạt động cứu hộ cực kỳ phức tạp.

"Chúng tôi đang làm mọi thứ có thể để cứu những người trên phà, sẽ không có ai bị bỏ lại, nhưng tình huống cứu hộ gặp nhiều khó khăn", ông nói với các phóng viên. "Đây là một trong các hoạt động cứu hộ phức tạp nhất mà chúng tôi đã từng làm".

Ông Miltiadis Varvitsiotis không xác nhận các báo cáo trước đó cho rằng có 130 người đã được cứu thoát, chỉ nói rằng 35 người đã có thể để lên một tàu container gần đó.


Varvitsiotis cũng cho biết, có 478 hành khách và thuỷ thủ đoàn trên tàu, hơn con số 466 báo cáo ban đầu. Trong số đó, 268 là người Hy Lạp. Hiện chưa có chi tiết về hành khách các quốc tịch khác.

Trong khi các tàu cứu hộ và máy bay đã được cử đến hiện trường, công tác cứu hộ ban đầu đã được phối hợp từ các tàu chở khách và chở hàng gần đó. Một tàu chữa cháy cũng đã cố gắng để tiếp cận phà.

"Phà đang cháy và chìm, không ai có thể cứu chúng tôi", Nikos Papatheodosiou nói qua điện thoại với truyền hình Hy Lạp. "Xin hãy giúp chúng tôi! Đừng bỏ chúng tôi", ông nói trước khi gác máy.

"Chiếc phà vẫn đang cháy, sàn nhà đang cháy", hành khách George Styliaras nói với truyền hình Hy Lạp qua điện thoại, và ông nói thêm rằng khói đã làm cho họ khó thở. "Chúng tôi không biết có thể giữ được bao lâu nữa", ông nói thêm.

Một phóng viên có mặt trên tàu Cruise Europa, một tàu du lịch gần đó, cho biết ông có thể nhìn thấy hành khách trên boong tàu của Norman Atlantic bám vào lan can chờ đợi cứu hộ.

Phà Norman Atlantics tải trọng 26.900 tấn. Theo dữ liệu giao thông, nó được hạ thuỷ vào năm 2009.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cháy phà Hà Lạp chở 478 người: Kêu cứu trong tuyệt vọng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.