Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khủng hoảng tại Ukraine: Phe ly khai từ chối đàm phán hòa bình

Dương Quỳnh| 24/01/2015 07:06

(HNM) - Ngày 23-1, theo BBC, người đứng đầu nước Cộng hòa Donetsk (DPR) tự xưng Alexander Zakharchenko cho biết không muốn đàm phán hòa bình với Chính phủ Ukraine. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi quân ly khai ở miền Đông Ukraine giành quyền kiểm soát sân bay Donetsk.

Ảnh: Reuters.



Tổng thiệt hại của phía Chính phủ Ukraine tại sân bay Donetsk và khu vực lân cận là 597 binh sĩ thiệt mạng; số binh lính ra hàng là 44 người; ngoài ra, còn có 49 xe tăng, 47 xe bọc thép và xe chở quân bị phá hủy.

Hiện tại, lực lượng ly khai đang có ý định mở rộng tấn công nhằm đẩy đường giới tuyến ra hướng tây, ăn vào các phần đất do quân chính phủ hiện kiểm soát. Phía ly khai cho rằng, động thái này là để đạn pháo của quân đội không còn rơi được xuống trung tâm Donetsk.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khủng hoảng tại Ukraine: Phe ly khai từ chối đàm phán hòa bình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.