Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhiều bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết

Vân An| 27/01/2015 13:47

(HNMO) - Thành phố New York và các khu vực khác ở miền đông nước Mỹ đã đóng cửa khi cơn bão Juno được dự kiến sẽ tạo tuyết dày tới 90cm.

Theo hãng tin BBC, tất cả các phương tiện không khẩn cấp đều bị cấm hoạt động ở thành phố New York từ 23h ngày 26/1 (tức 11h giờ Việt Nam ngày 27/1) và các dịch vụ tàu điện ngầm cũng đã bị đình chỉ.

Tình huống khẩn cấp đã được tuyên bố ở các bang New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts và New Hampshire.



Khoảng 60 triệu người có thể bị ảnh hưởng bởi cơn bão tuyết này.

Trong một diễn biến khác, 6.500 chuyến bay tới và đi các sân bay dọc theo bờ biển phía Đông bị hủy bỏ; các doanh nghiệp và trường học đóng cửa sớm trong ngày 26/1; các trường dự kiến sẽ mở cửa trở lại sớm nhất trong ngày mai (28/1); Boston sẽ phải hứng chịu ảnh hưởng nặng nề từ trận bão này.

Các nhà khí tượng cảnh báo, đây có thể là một trong những cơn bão lớn nhất trong lịch sử thành phố New York. Dự báo, tuyết sẽ rơi nặng nhất vào sáng sớm ngày 27/1.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhiều bang ở Mỹ ban bố tình trạng khẩn cấp vì bão tuyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.