Theo dõi Báo Hànộimới trên

NATO lập lực lượng đối phó Nga

02/02/2015 06:31

(HNM) - Ngày 1-2, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg tuyên bố sẽ thành lập các trung tâm chỉ huy tại 6 nước Đông Âu gồm Estonia, Latvia, Lithuania, Ba Lan, Bulgaria và Romania trong vài tháng tới.


Các trung tâm chỉ huy tiên phong có nhiệm vụ kết nối binh sĩ nước sở tại với lực lượng NATO. Mỗi trung tâm chỉ huy dự kiến có 40 - 50 quân nhân, được chia đều giữa nước chủ nhà và lực lượng NATO. Các trung tâm cũng giúp kiểm soát những cuộc tập trận diễn ra ngày càng dày đặc của NATO ở những nước gần Nga, đồng thời bảo đảm lực lượng NATO nắm rõ mọi địa hình để có thể triển khai đến đó khi cần thiết.

Động thái của NATO đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ Nga. Đại sứ Nga tại NATO Alexander Grushko tuyên bố động thái trên cho thấy khối quân sự này đang chuyển sang các kế hoạch an ninh thời Chiến tranh lạnh, đồng thời cho rằng các kế hoạch mới thách thức thỏa thuận với Mátxcơva, vốn cấm NATO triển khai lực lượng quân sự lớn tại Đông Âu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
NATO lập lực lượng đối phó Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.