Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc lại tăng chi mạnh cho quốc phòng

Vân An| 04/03/2015 19:58

(HNMO) – Hôm nay, 4/3, Trung Quốc cho biết nước này sẽ tăng ngân sách quân sự thêm khoảng 10% trong năm nay.


Thông tin trên được trang tin South China Morning Post dẫn lời ông Fu Ying, người phát ngôn của Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc Trung Quốc.

Phát biểu tại hội nghị thường kỳ của cơ quan này đang diễn ra tại Bắc Kinh, ông Fu cho rằng, việc tăng chi này là phù hợp với đề xuất của chính quyền trung ương.

Trung Quốc đã tăng ngân sách quân sự nước này lên 12,2% trong năm ngoái.



"Hiện đại hóa quân sự là một phần của việc hiện đại hóa đất nước và nó cần được hỗ trợ ngân sách… Về cơ bản, chiến lược quân sự của Trung Quốc là phòng thủ, được ghi nhận trong hiến pháp", ông Fu nói thêm.

Tháng 10 năm ngoái, Trung Quốc cho biết sẽ siết chặt kinh phí quân sự để đảm bảo chi tiêu hiệu quả hơn. Nước này dự kiến áp dụng một hệ thống quản lý mới vào năm 2020. Theo đó, các cá nhân và đơn vị quân đội sẽ tự chịu trách nhiệm về sự thiếu hiệu quả.

Năm ngoái, Trung Quốc đã công bố kế hoạch chi tiêu 808 tỷ nhân dân tệ cho quốc phòng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc lại tăng chi mạnh cho quốc phòng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.