Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga: Cháy lớn ở tòa tháp di sản thế giới giữa Moscow

H.Vân| 16/03/2015 14:50

(HNMO) – Một ngọn lửa lớn đã bùng phát tại một tòa tháp cao 70m nằm tại trung tâm thủ đô Moscow, Nga.


Trang tin Aljazeera dẫn nguồn hãng tin AP cho biết, tòa tháp bốc cháy là tháp chuông của tu viện Novodevichy, một khu di sản thế giới được UNESCO công nhận và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng của Nga.

Các tin tức từ Nga cho biết, ngọn lửa đã bùng phát tối ngày hôm qua, 15/3 (theo giờ địa phương), tại khu giàn giáo bằng gỗ bao quanh tòa tháp đang được trùng tu.


Hãng tin Interfax dẫn lời ông Alexander Gavrilov, Phó phụ trách Bộ Khẩn cấp cho biết, phần thân tháp không bị thiệt hại nhiều và ngọn lửa đã được dập vào lúc khoảng nửa đêm.

Tòa tháp tại tu viện Novodevichy có hình bát giác, cao 70m và được xây dựng từ cuối những năm 1600.


Tu viện Novodevichy nằm bên bờ sông Moscow, nổi tiếng về cả các công trình kiến trúc lẫn khu nghĩa trang. Đây là nơi yên nghỉ của nhiều nhân vật nổi tiếng nhất nước Nga, trong đó có nhà lãnh đạo Xô Viết Nikita Khrushchev và ông Boris Yeltsin, tổng thống Nga đầu tiên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga: Cháy lớn ở tòa tháp di sản thế giới giữa Moscow

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.