Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phát hiện manh mối cơ phó máy bay 4U9525 tự sát

Theo Zing| 27/03/2015 11:38

Cảnh sát điều tra vụ tai nạn máy bay của Germanwings phát hiện


Các nhà điều tra Đức đã khám xét nơi ở của Andreas Lubitz tại Düsseldorf và ngôi nhà của gia đình cơ phó tại Thị trấn Montabaur, đưa nhiều đồ dùng khỏi nhà, gồm máy tính và nhiều đồ khác. 

Một điều tra viên tiết lộ họ có thể đã phát hiện "đầu mối quan trọng" cho hành động của viên phi công. Người ta tập trung chú ý vào tình trạng sức khỏe tâm thần của Lubitz sau khi hãng Lufthansa tiết lộ quá trình đạo tạo phi công của Lubitz bị gián đoạn trong một thời gian ngắn. 

Bạn bè cho biết cơ phó bị "hội chứng trầm cảm". Tuy nhiên, những người từng tiếp xúc khẳng định Lubitz hoàn toàn bình thường. 

Vụ việc khiến nhiều hãng hàng không áp dụng quy định phải có tối thiểu 2 người trong buồng lái khi phi cơ đang hoạt động. Chính phủ Canada đã ban hành quy định này trong khu Thủ tướng Tony Abott khuyến cáo các hãng hàng không nước này xem lại nhân sự. Lufthansa, công ty mẹ của Germanwings, cho biết họ chưa có kế hoạch cho việc này.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Phát hiện manh mối cơ phó máy bay 4U9525 tự sát

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.