Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga chỉ trích Mỹ và NATO đe dọa hòa bình toàn cầu

18/04/2015 06:59

(HNM) - Ngày 17-4 (giờ Việt Nam), tại Hội nghị An ninh quốc tế Mátxcơva lần thứ 4, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu và Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gherasimov tuyên bố hành động của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) là nguy cơ chính đối với


Mỹ triển khai 300 lính dù tại U-crai-na để làm nhiệm vụ huấn luyện.


Lãnh đạo quốc phòng hàng đầu của Nga đồng thời bày tỏ lo ngại trước những động thái gia tăng hoạt động của NATO gần biên giới Nga cũng như phát triển các hệ thống phòng thủ tên lửa, đe dọa thực tế đối với các lực lượng hạt nhân chiến lược của nước này. Nga chỉ trích Mỹ và NATO trên thực tế đã vi phạm Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân khi lôi kéo các nước không có vũ khí hạt nhân tham gia những cuộc tập trận sử dụng vũ khí Mỹ. Các nước NATO đang tích cực chiếm lĩnh không gian địa chính trị, liên tục gia tăng sự hiện diện quân sự tại Đông Âu, tiến gần biên giới Nga. Theo con số thống kê của Bộ trưởng Shoigu, số cuộc tập trận của NATO đã tăng 1,8 lần, số lần thâm nhập lãnh hải Biển Đen của các tàu chiến NATO tăng 4 lần, các chuyến bay trinh sát và chiến thuật dọc biên giới Nga cũng tăng gấp đôi, còn các chuyến bay phát hiện định vị tầm xa thậm chí còn tăng 9 lần. Ngoài ra, NATO còn tạo ra những "điểm nóng bất ổn mới" ở biên giới Nga, sử dụng công nghệ mang tên "cách mạng màu" lợi dụng tâm trạng bất bình của người dân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga chỉ trích Mỹ và NATO đe dọa hòa bình toàn cầu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.