Theo dõi Báo Hànộimới trên

Italy bắt giữ 2 người trong vụ lật thuyền làm 800 người chết

H.Vân| 21/04/2015 11:41

(HNMO) – Thuyền trưởng và một thuyền viên trên chiếc thuyền bị lật ngoài khơi Libya hôm 19/4 làm hàng trăm người di cư thiệt mạng đã bị bắt giữ.


Hãng tin BBC cho biết, hai người, bị bắt giữ vì nghi ngờ buôn người, nằm trong số 27 người còn sống sót, những người đã tới được Sicily vào cuối ngày hôm qua, 20/4.

Các vụ bắt giữ được thực hiện sau khi EU thiết lập một gói các biện pháp nhằm xoa dịu cuộc khủng hoảng di cư ở Địa Trung Hải.



Các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn sẽ từng bước được tiến hành và sẽ có cả một chiến dịch để phá hủy các thuyền buôn người.

Bộ trưởng cơ sở hạ tầng Italy Graziano Delrio cho biết, các công tố viên nước này đã ra lệnh bắt giữ 2 người, những người đã tới cảng bằng một chiếc thuyền của lực lượng bảo vệ bờ biển.

Các quan chức khác cho biết, hai người này là thuyền trưởng của con tàu di cư Tunisia cùng vợ.

Được biết, có khoảng 800 người đã thiệt mạng trong thảm họa hôm 19/4, trong đó có cả trẻ em tuổi từ 10-12. Họ là người Syria, Somalia, Eritrea.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Italy bắt giữ 2 người trong vụ lật thuyền làm 800 người chết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.