Theo dõi Báo Hànộimới trên

Iran kết tội nhà báo Mỹ làm gián điệp

HNM| 22/04/2015 06:35

(HNM) - Jason Rezaian - một nhà báo của tờ Washington Post đã bị chính quyền Iran buộc tội hoạt động gián điệp, tuyên truyền chống lại nhà cầm quyền và hợp tác với chính phủ thù địch.


Nhà báo Jason Rezaian. Ảnh: Washington Post


Ngoài ra, theo luật sư bào chữa, thân chủ của ông, bị bắt giữ tại Tehran từ tháng 7-2014, còn bị cáo buộc thu thập thông tin liên quan chính sách đối ngoại và đối nội của nhà nước, sau đó cung cấp cho người có ý đồ xấu. Nhà báo Rezaian có thể phải đối mặt hình phạt 10-20 năm tù giam.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ hôm qua cho biết, hiện tại cơ quan này vẫn chưa nhận được các thông báo chính thức về cáo buộc chống lại Rezaian. Gia đình của nhà báo hy vọng sẽ sớm nhận được thông tin xét xử trong vài ngày tới và nghĩ rằng phiên tòa sẽ sớm diễn ra. Ngoài ra, gia đình ông Rezaian còn có kế hoạch khởi kiện ít nhất 2 tổ chức tin tức của Iran, đã cố tình công bố các thông tin sai sự thật làm ảnh hưởng đến nhà báo này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Iran kết tội nhà báo Mỹ làm gián điệp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.