Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Gia đình thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết khởi kiện chính quyền thành phố

Phương Chi| 25/04/2015 07:29

(HNM) - Theo Reuters ngày 24-4, gia đình Michael Brown, thanh niên da đen 18 tuổi bị một cảnh sát da trắng bắn chết tại thị trấn Ferguson mùa hè năm ngoái, đã đệ đơn kiện chính quyền thành phố, yêu cầu khoản bồi thường 75.000 USD cho những thiệt hại không thể đong đếm và yêu cầu các thay đổi

Darren Wilson- viên cảnh sát bắn chết thanh niên da màu Michael Brown đã từ chức
(Ảnh: Reuters)



Hồ sơ vụ kiện dân sự được nộp tại hạt St. Louis, bang Missouri, nêu đích danh thành phố Ferguson, nguyên Cảnh sát trưởng Thomas Jackson và nhân viên cảnh sát Darren Wilson với tư cách là những bị cáo. Vụ kiện nhằm kêu gọi một phán quyết của tòa án cấm việc sử dụng công cụ của cảnh sát để "hạ thấp, coi thường hoặc ngược đãi đối với những người Mỹ gốc Phi".

Vụ nổ súng cuối tháng 8-2014, giết chết thanh niên da đen Michael Brown, đã làm dấy lên một làn sóng biểu tình dữ dội nhằm phản đối sự bạo hành của cảnh sát, cụ thể ở Ferguson và khắp cả nước.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Gia đình thanh niên da màu bị cảnh sát bắn chết khởi kiện chính quyền thành phố

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.