Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trái đất đã hứng chịu bao nhiêu trận động đất mạnh trong 1 thế kỷ qua?

Tuấn Kiệt| 26/04/2015 07:13

(HNMO) - Trận động đất cường độ 7,8 richter xảy ra vào hôm qua 25/4 làm rung chuyển thủ đô của Nepal là trận động đất tồi tệ nhất ở quốc gia này trong hơn 80 năm qua, và cũng là một trong những trận động đất mạnh nhất trên thế giới kể từ năm 1900.


Ngày 22/5/1960: Trận động đất cường độ 9,5 richter ở miền nam Chile gây sóng thần giết chết ít nhất 1.716 người.

Ngày 28/3/1964: Trận động đất 9,2 độ richter tại Prince William Sound, Alaska, giết chết 131 người, trong đó 128 người chết vì một cơn sóng thần.

Ngày 26/12//2004: Trận động đất 9,1 độ richter ở Indonesia gây ra một trận sóng thần tại Ấn Độ Dương làm chết 230.000 người ở hàng chục quốc gia.

Ngày 11/3/2011: Trận động đất cường độ 9.0 richter ở ngoài khơi bờ biển phía đông bắc của Nhật Bản gây nên một cơn sóng thần, giết chết hơn 18.000 người.

Ngày 4/11/1952: Trận động đất cường độ 9.0 richter ở Kamchatka, Viễn Đông của Nga, gây ra thiệt hại lớn nhưng không có báo cáo tử vong mặc dù nó tạo ra sóng thần 9,1 mét ở Hawaii.

Ngày 27/2/2010: Một trận động đất 8,8 độ richter, rung chuyển Chile, tạo ra một cơn sóng thần và giết chết 524 người.

Ngày 31/1/1906: Một trận động đất 8,8 độ richter ngoài khơi bờ biển của Ecuador tạo ra một cơn sóng thần, giết chết ít nhất 500 người.

Ngày 4/2/1965: Trận động đất 8,7 độ richter tấn công quần đảo Rat Alaska, gây sóng thần cao 11 mét.

Ngày 28/3/2005: Trận động đất 8,6 độ richter ở miền bắc Sumatra ở Indonesia giết chết khoảng 1.300 người.

Một con đường đến Kathmandu bị phá huỷ hoàn toàn sau trận động đất ngày 25-4. Ảnh: Shutterstock


Ngày 15/8/1950: Trận động đất cường độ 8,6 richter ở Tây Tạng giết chết ít nhất 780 người.

Ngày 11/4/2012: Trận động đất 8,6 độ richter ngoài khơi bờ biển phía tây của miền Bắc đảo Sumatra ở Indonesia gây cảnh báo sóng thần ở hơn hai chục quốc gia.

Ngày 9/3/1957: Trận động đất 8,6 độ richter tấn công quần đảo Andreanof ở Alaska gây sóng thần cao 16 mét.

Ngày 12/9/2007: Trận động đất 8,5 độ richter gần Sumatra ở Indonesia giết chết ít nhất 25 người.

Ngày 1/2/1938: Trận động đất 8,5 độ richter trong vùng biển Banda, Indonesia, tạo ra một cơn sóng thần nhỏ.

Ngày 3/2/1923: Trận động đất 8,5 độ richter ở vùng Kamchatka, Viễn Đông của Nga, gây nên một cơn sóng thần.

Ngày 11/11//1922: Trận động đất 8,5 độ richter, dọc theo biên giới Chile-Argentina gây nên một cơn sóng thần làm thiệt hại dọc theo bờ biển của Chile.

Ngày 13/10/1963: Trận động đất 8,5 độ richter, trong quần đảo Kuril gây nên một cơn sóng thần.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trái đất đã hứng chịu bao nhiêu trận động đất mạnh trong 1 thế kỷ qua?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.