Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quần đảo Solomon rung chuyển bởi 2 trận động đất mạnh 6,8 độ Richter

Theo TTXVN| 23/05/2015 15:19

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết sáng 23/5, hai trận động đất liên tiếp mạnh 6,8 độ Richter xảy ra ngoài khơi đảo quốc Solomon ở Thái Bình Dương. Hiện chưa có cảnh báo sóng thần cũng như báo cáo về thương vong và thiệt hại.


Theo USGS, trận động đất thứ nhất xảy ra vào lúc 5h45' sáng (theo giờ Việt Nam) ở độ sâu 10 km, cách thủ đô Honiara 448 km. Trận địa chấn thứ hai diễn ra chỉ 2 giờ sau đó tại khu vực cách thành phố Kirakira khoảng 159 km. Trung tâm Cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần tại khu vực sau hai trận động đất nói trên.

Trong vài ngày qua, quần đảo Solomon liên tiếp phải hứng chịu các trận động đất mạnh. Hôm 21/5, tại khu vực đã xảy ra một trận động đất mạnh 6,9 độ Ricter và sau đó một ngày là trận động đất mạnh 6 độ Richter.

Quần đảo Solomon nằm trên "Vành đai Lửa" Thái Bình Dương, nơi thường xuyên diễn ra các hoạt động kiến tạo địa chất gây ra động đất và núi lửa. Hồi năm 2013, một trận động đất mạnh 8 độ Richter gây sóng thần đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và hàng nghìn người mất nhà cửa tại đảo quốc này./.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quần đảo Solomon rung chuyển bởi 2 trận động đất mạnh 6,8 độ Richter

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.