Theo dõi Báo Hànộimới trên

Một thủ lĩnh ly khai ở đông Ukraine tử nạn trong trận phục kích

Tuấn Kiệt| 24/05/2015 14:25

(HNMO)- BBC dẫn nguồn tin truyền thông Nga và Ukraine cho biết, một trong những thủ lĩnh quân ly khai hàng đầu ở đông Ukraine là Alexei Mozgovoi đã thiệt mạng trong một vụ tấn công vào xe riêng của ông này.

Ông Mozgovoi là người đứng đầu tiểu đoàn ‘Prizrak’ đóng ở vùng Alchevsk của Luhansk.

Tin tức cho biết xe của ông này bị trúng bom và sau đó bị nã súng khiến Mozgovoi và sáu người khác thiệt mạng.

Ông Mozgovoi


Ông Mozgovoi nắm quyền kiểm soát vùng Alchevsk trong một chiến dịch nổi dậy hồi tháng tư năm ngoái ở các khu vực Luhansk và Donetsk ở miền đông Ukraine sau khi Nga sáp nhập bán đảo tự trị Crimea. Ông cũng là người phê phán các lãnh đạo ly khai được Nga ủng hộ và thỏa thuận hòa bình Minsk được ký với Kiev.


Một nguồn tin cho biết vụ tấn công xảy ra ở gần nơi mà ông Mozgovi từng thoát chết trong một vụ ám sát hụt hồi tháng ba. Nhưng hiện không có chi tiết về việc ai đã thực hiện vụ tấn công vốn được cho là đã xảy ra trên con đường từ Luhanks đến thành phố Alchevsk.

Theo BBC, thư ký báo chí và ba sỹ quan an ninh của ông Mozgovoi được cho là nằm trong số những người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Một thủ lĩnh ly khai ở đông Ukraine tử nạn trong trận phục kích

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.