Theo dõi Báo Hànộimới trên

Australia: Tù nhân ở Melbourne nổi loạn

Vân An| 30/06/2015 16:06

(HNMO) - Cảnh sát với vũ khí hạng nặng đã được điều đến một nhà tù ở ngoại ô Melbourne sau một cuộc bạo loạn lớn mà các quan chức cho rằng có thể liên quan đến một lệnh cấm hút thuốc lá được bắt đầu từ ngày mai, 1/7.


Hãng tin BBC cho biết, các nhân viên và du khách đã được sơ tán khỏi cơ sở Ravenhall, cách phía tây Melbourne khoảng 20km.

Giới chức cho biết, đây là một trong những cuộc bạo loạn nhà tù lớn nhất từ trước đến nay ở Melbourne.

Cảnh sát và lực lượng khẩn cấp đã vội vã đến Trung tâm tạm giam Metropolitan vào chiều 30/6, sau khi các tù nhân vi phạm phòng tuyến bên trong của trại giam.



Đã có báo cáo về những người bị thương nhưng các phương tiện truyền thông địa phương cho biết, cảnh sát có vũ trang đã vào nhà tù và sử dụng pháo nước để khuất phục các tù nhân.

Các hình ảnh từ hiện trường được phát sóng trên truyền hình Australia cho thấy, một số tù nhân che mặt ở trên sân đã đốt lửa và đập vỡ cửa sổ. Các đám cháy đã nhanh chóng được khống chế.

Cuộc bạo loạn, nổ ra vào khoảng 12h30’ giờ địa phương (tức 9h30’ giờ Việt Nam), đã không đe dọa đến an toàn công cộng.

Theo số liệu chính thức của chính phủ, khoảng 84% tù nhân Victoria hút thuốc lá, cao gấp 5 lần mức chung của cộng đồng.

Chính phủ cho biết đã áp đặt lệnh cấm hút thuốc nhằm cải thiện sức khỏe của nhân viên nhà tù và tù nhân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Australia: Tù nhân ở Melbourne nổi loạn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.