Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ lo ngại trở thành mục tiêu của IS trong ngày Quốc khánh

Quỳnh Chi| 03/07/2015 06:26

(HNM) - Ngày 2-7, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter cảnh báo có khả năng xảy ra các vụ tấn công của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng vào ngày nghỉ lễ Quốc khánh thứ bảy tuần này.

Trước đó, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) và Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng đã yêu cầu tăng cường lực lượng để bảo đảm an ninh trong ngày 4-7. Mặc dù không đề cập âm mưu cụ thể, nhưng các cơ quan này kêu gọi người dân cần đề phòng.

Sau một loạt vụ tấn công khủng bố trong ngày thứ sáu tuần trước, làm hơn 60 người thiệt mạng tại Pháp, Tunisia và Kuwait, với nhiều chứng cứ cho thấy có sự tham gia của IS, mối lo ngại về ảnh hưởng của nhóm này đã vượt khỏi các căn cứ của chúng tại Iraq và Syria. Mặc dù các quan chức tình báo Mỹ cho rằng, không có bằng chứng cho thấy sự liên hệ giữa 3 sự kiện này nhưng có nhiều yếu tố thúc đẩy những kẻ tấn công thực hiện khủng bố, bao gồm tuyên bố gần đây của IS, kêu gọi những người ủng hộ thực hiện các vụ tấn công nhằm vào lực lượng đối lập trong suốt tháng lễ Ramadan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ lo ngại trở thành mục tiêu của IS trong ngày Quốc khánh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.