Theo dõi Báo Hànộimới trên

Malaysia muốn đưa vụ bắn rơi MH17 ra tòa quốc tế

Vân An| 03/07/2015 10:15

(HNMO) - Malaysia cho biết, nước này muốn thiết lập một tòa án quốc tế để truy tố những kẻ bị tình nghi bắn rơi chiếc máy bay MH17.


Theo hãng tin BBC, chiếc máy bay chở khách của hãng hàng không Malaysia Airlines đã bị rơi hồi tháng 7/2014 làm toàn bộ 298 người trên khoang thiệt mạng. MH17 đang bay qua vùng lãnh thổ do quân li khai ủng hộ Nga ở miền đông Ukraine kiểm soát khi bị trúng đạn.

Các nhà lãnh đạo ly khai đã bác bỏ cáo buộc cho rằng họ đã sử dụng một tên lửa chống máy bay để bắn hạ chiếc máy bay.

Đại sứ New Zealand tại Liên hợp quốc Gerard van Bohemen, Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong tháng 7, cho biết, sáng 2/7, Malaysia đã thông báo với các thành viên hội đồng về ý định trình một nghị quyết liên quan đến MH17.

"Họ đang tìm kiếm một cơ chế để giải quyết trách nhiệm hình sự liên quan đến việc bắn rơi chiếc máy bay", ông nói.



Ông cũng cho biết thêm, động thái này là một đề xuất chung của Malaysia, Australia, Hà Lan, Bỉ và Ukraine.

Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov đã gọi kế hoạch này là "không đúng thời điểm và phản tác dụng". Phía Nga cho rằng, Hội đồng nên chờ kết quả của các cuộc điều tra đang diễn ra.

Hầu hết hành khách trên chuyến bay MH17 là người Hà Lan, nhưng cũng có công dân Malaysia, Australia và Anh, cùng những người dân quốc tịch khác.

Hà Lan hiện đang dẫn đầu một cuộc điều tra đa quốc gia nhưng các nhà điều tra Nga cũng đang xem xét vụ tai nạn.

Nga đã bác bỏ cáo buộc cho rằng nước này cung cấp cho quân li khai ở Ukraine loại tên lửa chống máy bay mà đã được sử dụng để bắn hạ MH17. Nga cho rằng, các lực lượng Ukraine, chứ không phải quân nổi dậy, đã bắn rơi máy bay.

Một báo cáo sơ bộ của Hà Lan cho biết, chiếc máy bay bị vỡ tung sau khi bị thâm nhập bởi "các vật thể có vận tốc cao".

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Malaysia muốn đưa vụ bắn rơi MH17 ra tòa quốc tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.