Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại song phương với Mỹ

Quỳnh Dương| 06/07/2015 06:27

(HNM) - Ngày 5-7, AP đưa tin, trong bức điện mừng gửi tới Tổng thống Barack Obama nhân dịp Quốc khánh Mỹ lần thứ 239 (ngày 4-7), Tổng thống Nga Vladimir Putin bày tỏ hy vọng hai nước Nga - Mỹ có thể tìm ra giải pháp cho những vấn đề quốc tế phức tạp nhất hiện nay.

Cái bắt tay thân thiện giữ Tổng thống Mỹ Obama và Tổng thống Nga Putin (Ảnh AP)



Tổng thống Nga nhấn mạnh, mặc dù hai nước đang tồn tại những khác biệt song quan hệ Nga - Mỹ vẫn luôn là yếu tố quan trọng góp phần tạo nên sự ổn định và an ninh quốc tế. Ông V.Putin cho rằng, nếu đối thoại dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau thì Mátxcơva và Washington có thể tìm được các giải pháp hiệu quả trong xử lý các vấn đề quốc tế, cũng như chống lại các mối đe dọa và thách thức toàn cầu.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tổng thống Nga kêu gọi đối thoại song phương với Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.