Theo dõi Báo Hànộimới trên

Anh tưởng niệm 10 năm vụ đánh bom khủng bố tại London

Đình Tuấn| 08/07/2015 06:24

(HNM) - Lễ tưởng niệm 10 năm xảy ra vụ đánh bom khủng bố làm 52 người thiệt mạng được bắt đầu vào lúc 11h30 sáng 7-7 (giờ địa phương) tại công viên Hyde Park ở thủ đô London.


Thủ tướng Anh David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson đặt hoa tại Đài tưởng niệm ở công viên Hyde Park.


Theo CNN, buổi lễ có sự tham gia của Thủ tướng Anh David Cameron và Thị trưởng London Boris Johnson. Một lễ tưởng niệm khác cũng được tổ chức tại Nhà thờ St Paul khi mọi người dành một phút tưởng niệm các nạn nhân; trong khi hệ thống tàu điện ngầm cũng tạm ngừng hoạt động một phút. Ngày 7-7-2005 mãi đi vào tâm trí người Anh như một trong những ký ức đau buồn nhất. 4 vụ đánh bom tự sát trên các đường tàu điện ngầm và xe buýt ở trung tâm London đã cướp đi sinh mạng 52 người. Tất cả 4 phần tử đánh bom khủng bố đều là các phần tử Hồi giáo cực đoan.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Anh tưởng niệm 10 năm vụ đánh bom khủng bố tại London

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.