Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội Mỹ cắt giảm 40.000 binh sĩ

Vân An| 08/07/2015 10:15

(HNMO) - Quân đội Mỹ dự kiến cắt giảm 40.000 binh sĩ trong vòng hai năm tới. Hãng tin BBC dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết, để cắt giảm chi phí, sẽ có thêm 17.000 nhân viên dân sự bị buộc phải thôi việc.


Hãng tin BBC dẫn nguồn truyền thông Mỹ cho biết, để cắt giảm chi phí, sẽ có thêm 17.000 nhân viên dân sự bị buộc phải thôi việc.

Kế hoạch trên, dự kiến chính thức được công bố vào cuối tuần này, sẽ đưa quân đội Mỹ về quy mô còn khoảng 450.000 binh sĩ vào cuối năm 2017.

Vào thời điểm năm 2012, năm đỉnh cao của các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan, Mỹ có khoảng 570.000 quân.

Việc cắt giảm nhân sự quyết liệt như trên đã được dự tính từ lâu – ngay đầu năm 2014, khi người đứng đầu Lầu Năm Góc lúc đó là ông Chuck Hagel đề xuất cắt giảm số binh sĩ thực thi chiến đấu xuống còn 450.000 người, sau hai cuộc chiến tranh nước ngoài đầy tốn kém.



Gần 10.000 binh sĩ Mỹ hiện vẫn đồn trú ở Afghanistan sau khi kế hoạch rút dần lực lượng bị trì hoãn đến năm 2016.

Tại Iraq, Mỹ có khoảng 3.500 nhân viên quân sự hiện đang giúp đỡ các lực lượng Iraq chống lại nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).

Ngoài ra, quân đội Mỹ cũng đang tham gia huấn luyện cho quân nổi dậy ở Syria chống lại IS, nhưng một thông tin được tiết lộ hôm qua (7/7) cho biết, mới chỉ có 60 người Syria được huấn luyện.

Nếu kế hoạch cắt giảm quân trên được thực hiện, đây sẽ là mức biên chế quân đội thấp nhất của Mỹ kể từ năm 1940, một năm trước khi Mỹ bước vào chiến tranh Thế giới thứ hai.

Một năm trước các cuộc tấn công ngày 11/9/2001, quy mô lực lượng quân đội Mỹ là khoảng 480.000 người.

Được biết, quân đội Mỹ sẽ phải cắt giảm thêm 30.000 quân nếu việc cắt giảm ngân sách tự động có hiệu lực vào tháng 10 tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội Mỹ cắt giảm 40.000 binh sĩ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.