Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nga sửa đổi “Học thuyết biển” nhằm củng cố vị thế đất nước

Kim Phượng| 28/07/2015 06:24

(HNM) - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa thông qua

Học thuyết sửa đổi bao gồm 4 hướng chức năng là hoạt động quân sự biển, vận tải biển, khoa học biển và khai thác khoáng sản, cùng 6 hướng khu vực là Đại Tây Dương, Bắc Cực, Thái Bình Dương, Biển Caspi, Ấn Độ Dương và Nam Cực. Các điểm chính của học thuyết sửa đổi gồm: Giảm các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia, bảo đảm hòa bình và ổn định chiến lược trong khu vực, củng cố vị thế hàng đầu của Liên bang Nga trong việc nghiên cứu và khai thác các khu vực biển.

Cùng thời điểm này, Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đồng thời tổ chức hai cuộc tập trận quân sự tại hai quốc gia không phải là đồng minh của liên minh quân sự này là Ukraine và Gruzia. Giới quan sát quốc tế cho rằng, Mỹ và các đồng minh đang xem sự kiện Crimea là cái cớ để tăng cường sự hiện diện quân sự trên toàn Đông Âu cũng như các nước Baltic.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nga sửa đổi “Học thuyết biển” nhằm củng cố vị thế đất nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.