Theo dõi Báo Hànộimới trên

Phó thủ tướng Malaysia bị sa thải

H.Vân| 28/07/2015 15:02

(HNMO) - Thủ tướng Malaysia Najib Razak đã thay thế cấp phó của ông trong bối cảnh vụ bê bối tài chính đang tiếp diễn.


Hãng tin BBC cho biết, ông Muhyiddin Yassin đã chỉ trích cách xử lý của ông Najib về các cáo buộc xung quanh một quỹ đầu tư nhà nước.

Ông Najib đã bác bỏ cáo buộc rằng gần 700 triệu USD đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông tại ngân hàng từ quỹ 1MDB, quỹ mà ông thành lập năm 2009.

Tổng chưởng lý Abdul Gani Patail, người đứng đầu cuộc điều tra về vụ bê bối, cũng đã bị cách chức.

Ông Najib bác bỏ bất cứ việc làm sai trái nào



Tuyên bố về việc sa thải ông Muhyiddin trên truyền hình, ông Najib nói rằng, quyết định này là "một quyết định rất khó khăn, nhưng tôi buộc phải làm điều đó để một tập thể mạnh có thể tiến về phía trước".

Vị trí của ông Muhyiddin đã được thay thế bằng cựu Bộ trưởng Nội vụ, Zahid Hamidi.

Bốn bộ trưởng khác cũng đã được thay thế trong cuộc cải tổ nội các.

Quỹ 1MDB cho biết, họ chưa từng chuyển tiền cho ông Najib và các cáo buộc trên là vô căn cứ. Ông Najib nói rằng, ông là nạn nhân của trò phá hoại chính trị.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Phó thủ tướng Malaysia bị sa thải

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.