Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hòa đàm với PKK?

Phương Chi| 30/07/2015 06:28

(HNM) - Sáng 29-7, máy bay chiến đấu của Thổ Nhĩ Kỳ đã tiến hành đợt oanh tạc dữ dội nhất nhằm vào các mục tiêu của lực lượng người Kurd, hay còn gọi là đảng Công nhân.

Động thái này diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ T.Erdogan tuyên bố không thể tiếp tục tiến trình hòa đàm với PKK. Ngoài ra, Tổng thống T.Erdogan còn hối thúc Quốc hội tước quyền miễn trừ truy tố đối với những chính trị gia có liên hệ với PKK, một động thái nhắm vào đảng đối lập thân người Kurd.

Tuyên bố này dường như đã đặt dấu chấm hết cho tiến trình đàm phán hòa bình giữa Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ và PKK, được khởi động từ năm 2012, nhằm chấm dứt 31 năm xung đột làm hàng nghìn người thiệt mạng.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chấm dứt hòa đàm với PKK?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.