Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ấn Độ hành quyết kẻ âm mưu đánh bom Mumbai

H.Vân| 30/07/2015 09:36

(HNMO) – Hôm nay, 30/7, Ấn Độ đã hành quyết Yakub Memon, kẻ bị kết án tài trợ cho các vụ đánh bom chết người ở Mumbai năm 1993.

Theo hãng tin BBC, Memon đã bị treo cổ tại một nhà tù ở Nagpur, một bang miền tây.

Các vụ đánh bom liên tiếp vào năm 1993 đã giết chết 257 người và được cho là để trả thù việc giết những người Hồi giáo trong các cuộc bạo loạn trước đó vài tháng.

Ấn Độ hiếm khi tuyên án tử hình - chỉ có 3 vụ hành quyết được thực hiện kể từ năm 1995 đến nay.

Memon đã bị treo cổ vài giờ sau khi tòa án tối cao bác bỏ kháng nghị cuối cùng.

Nhiều người đã xuống đường phản đối việc hành quyết Mermon ở Delhi sáng nay



Sáng nay, an ninh đã được siết chặt tại khu vực quanh nhà tù và tại các vùng của Mumbai.

Memon, một kế toán, đã bị một tòa án đặc biệt ở Mumbai kết án tử hình vào năm 2007 sau khi bị kết tội cung cấp tài chính và hậu cần cho các vụ đánh bom.

Vụ án của y đã tạo ra nhiều luồng ý kiến dư luận ở Ấn Độ, trong đó nhiều người yêu cầu dừng bản án tử hình.

Anh trai của Memon là Tiger Memon được xem như là kẻ chủ mưu đứng đằng sau các vụ tấn công, cùng với ông trùm xã hội đen Dawood Ibrahim. Cả hai hiện vẫn còn lẩn trốn.

Một số người chỉ trích nói rằng, Yakub Memon đang bị trừng phạt vì các tội ác của anh trai.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ấn Độ hành quyết kẻ âm mưu đánh bom Mumbai

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.