Theo dõi Báo Hànộimới trên

Myanmar thả gần 7.000 phạm nhân

H.Vân| 30/07/2015 14:47

(HNMO) - Hôm nay, 30/7, Myanmar đã ân xá và thả 6.966 tù nhân, trong đó có 210 người nước ngoài.


Hãng tin BBC cho biết, đợt đặc xá này diễn ra trước cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 tới vì mục đích nhân đạo.

Hiện chưa rõ liệu các tù nhân chính trị của Myanmar có được trả tự do hay không.

Trong số những người được trả tự do, có 8 cựu sĩ quan tình báo quân đội, những người đã bị giam từ năm 2004.

Myanmar đã tiến hành nhiều đợt đặc xá



Phía Trung Quốc cho biết, Myanmar cũng thả hơn 150 người khai thác gỗ bất hợp pháp quốc tịch Trung Quốc.

Tổng thống Thein Sein, người đã lên nắm quyền năm 2010 trong các cuộc bầu cử chứng kiến sự thay thế chính phủ quân sự bằng một chính phủ dân sự được quân đội hậu thuẫn, đã cam kết sẽ thả tất cả các tù nhân chính trị.

Hầu hết các tù nhân chính trị ở Myanmar đã được thả như là một phần của quá trình cải cách. Tuy nhiên, có hơn 150 tù nhân chính trị vẫn đang bị giam giữ.

Dự kiến, 210 người nước ngoài được trả tự do đợt này sẽ bị trục xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Myanmar thả gần 7.000 phạm nhân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.