Theo dõi Báo Hànộimới trên

“Hồ sơ đen tối” của Trigana Air

Theo Báo Tin tức| 18/08/2015 07:51

Trigana Air năm 2007 từng lọt vào danh sách cấm bay trên không phận Liên minh châu Âu vì lý do an toàn.


Trước khi chiếc máy bay ATR 42-300 của hãng hàng không Trigana Air gặp nạn hôm 16/8, hãng hàng không nội địa này của Indonesia đã dính líu tới nhiều sự cố an toàn nghiêm trọng kể từ khi thành lập năm 1991.

Theo nguồn dữ liệu Ascend Fleets của hãng tin hàng không – vũ trụ Flightglobal (Anh), trước vụ máy bay ATR-42 rơi hôm 16/8, vụ tai nạn gần nhất của Trigana Air xảy ra hôm 11/1/2015, khi một chiếc Twin Otter mất kiểm soát khi chuẩn bị hạ cánh ở sân bay Enarotali, Papua. Vụ việc không gây thiệt hại về người nhưng chiếc máy bay đã va chạm mạnh với đường băng và hư hỏng nặng.

Hồi tháng 4/2012, chiếc DHC-6 Twin Otter chở 8 hành khách và thành viên phi hành đoàn bị trúng đạn trong lúc hạ cánh tại sân bay Mulia ở tỉnh Papua. Phi công bị thương đã điều khiển máy bay đâm vào một tòa nhà ở sân bay. Sự cố khiến 1 người thiệt mạng và 4 người khác bị thương.

Chiếc máy bay ATR-42 xấu số của Trigana Air được phát hiện đâm vào núi hôm 16/8. Ảnh: AP


Tháng 2/2010, một máy bay ATR 42-300 phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Samarinda do lỗi động cơ. Trong số 46 hành khách và 6 thành viên phi hành đoàn, chỉ có 1 hành khách bị thương, nhưng máy bay này đã bị xóa sổ.

Năm 2007, Trigana Air đã lọt vào danh sách cấm bay trên không phận Liên minh châu Âu vì lý do an toàn và lo ngại về sự giám sát không đầy đủ của cơ quan thẩm quyền Indonesia.

Một vụ tai nạn nghiêm trọng khác của Trigana Air xảy ra ngày 17/11/2006 khi một chiếc DHC-6 Twin Otter đâm vào núi ở Mt.Gergaji khi đang trong hành trình từ Muli-Illaga, cướp đi sinh mạng của toàn bộ 9 hành khách và 3 thành viên phi hành đoàn.

Ngày 25/05/2002, một chiếc DHC6 Twin Otter 300 đâm vào núi khi đang đi từ Nabire tới Enarotali, khiến toàn bộ 6 người trên máy bay thiệt mạng.

Cabin máy bay Trigana Air gặp nạn hồi tháng 2/2010. Ảnh: aviation-safety


Trước đó, ngày 17/07/1997, một máy bay Fokker F27 600 của Trigana Air bị hỏng động cơ ngay sau khi cất cánh từ Bandung và bị rơi xuống đầm lầy, khiến 28 người chết và 22 người bị thương.

Các loại máy bay của Trigana mất tích hay hư hỏng nặng trong các vụ tai nạn kể từ năm 1991 bao gồm một chiếc Antonov An-72, ATR 42-300 (trước khi chiếc ATR-42 gặp nạn hôm 16/8), 13 chiếc Twin Otter và 3 chiếc Fokker F27s. Tính cả vụ tai nạn máy bay hôm 16/8, tổng cộng 10 chiếc máy bay của Trigana Air đã gặp tai nạn. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
“Hồ sơ đen tối” của Trigana Air

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.