Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bắt kẻ chủ mưu đánh bom khu dân cư Mỹ

H.Vân| 28/08/2015 09:11

(HNMO) - Một tờ báo Arab có trụ sở ở London đưa tin, nghi can chính trong vụ đánh bom chết người tại một khu tập thể quân đội Mỹ ở miền đông Ả Rập Xê-út hồi năm 1996 đã bị bắt giữ.


Trang tin NHK cho biết, tin tức trên tờ Asharq Al-Awsat đã "gây sốt" giới truyền thông ngày hôm qua, 27/8.

Tờ báo Ả Rập trích lời các quan chức an ninh nước này cho biết, Ahmed Al-Mughassil, 48 tuổi, đã bị bắt giữ tại thủ đô Lebanon, Beirut và đã được trả về Ả Rập Xê-út.

Nghi phạm Al-Mughassil


Mughassil bị cáo buộc chủ mưu vụ đánh bom xe làm 19 lính Mỹ thiệt mạng hồi tháng 6/1996. Bài báo không nói rõ Mughassil đã bị bắt như thế nào nhưng cho biết, y đã cải trang để sống ở Beirut.

Mughassil được cho là thủ lĩnh của một nhóm chiến binh Hồi giáo dòng Shia được Iran hậu thuẫn. Y có tên trong danh sách khủng bố của Mỹ. Mỹ đã treo thưởng 5 triệu USD cho ai cung cấp thông tin giúp bắt giữ y.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt kẻ chủ mưu đánh bom khu dân cư Mỹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.