Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ đề nghị Uzbekistan tham gia liên minh chống IS

H.Vân| 28/08/2015 09:30

(HNMO) - Mỹ cho biết, nước này đã đề nghị Uzbekistan tham gia liên minh đa quốc gia do Mỹ dẫn đầu chống lại tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS).


Trang tin IBTimes cho biết, Mỹ đề nghị Uzbekistan - nước đông dân nhất Trung Á - tự do lựa chọn cách thức góp phần vào cuộc chiến chống lại IS.

"Chúng tôi đã yêu cầu Uzbekistan ... gia nhập liên minh", Daniel Rosenblum, Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ khu vực Trung Á nói với các phóng viên trong chuyến thăm thủ đô Uzbekistan.


Theo ông Daniel, các nước có thể chọn tham gia chống IS bằng nhiều cách, ngoài quân sự còn có hỗ trợ ngăn chặn dòng tiền tài trợ cho nhóm khủng bố này, cung cấp thông tin về tình hình người vượt biên và các hình thức khác.

Uzbekistan, một quốc gia chủ yếu là người Hồi giáo, có dân số 31 triệu người. Nước này đã là đối tác chiến lược của NATO trong thời hậu Xô Viết ở Trung Á, hỗ trợ cuộc chiến tranh do Mỹ dẫn đầu nhắm vào Taliban ở nước láng giềng Afghanistan.

Hiện các quan chức Uzbekistan chưa đưa ra bình luận về thông tin trên.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ đề nghị Uzbekistan tham gia liên minh chống IS

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.