Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không kích tại Yemen, 34 dân thường thiệt mạng

Thanh Hà| 31/08/2015 09:22

(HNMO) - Ngày 30-8, một cuộc không kích do Ả- rập Xê-út đứng đầu nhắm vào một nhà máy đóng chai nước uống tại Yemen đã khiến 34 dân thường thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Yemen cho biết, cuộc tấn công diễn ra tại quận Abs, tỉnh Hajjah.

Chuẩn tướng Ahmed Asseri, người phát ngôn của liên quân nói rằng, mục tiêu của cuộc không kích là nhằm tiêu diệt quân cứ mà phiến quân Houthis sử dụng để chế tạo thiết bị nổ và huấn luận dân nhập cư châu Phi sử dụng súng ống.



Liên quân do Ả Rập Xê-út đứng đầu đã bắt đầu các cuộc ném bom nhằm vào Yemen hồi tháng 3 vừa qua. Liên quân này bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả- rập thống nhất (UAE), Baranh, Qatar, Pakistan và Sudan...

Liên quân cho biết, họ muốn tái thiết chính phủ Yemen, một đồng minh chủ chốt của Mỹ, nhằm tiêu diệt mạng lưới khủng bố al Qaeda. Chính phủ này đã bị phiến quân Houthi lật đổ hồi đầu năm nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Không kích tại Yemen, 34 dân thường thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.