Theo dõi Báo Hànộimới trên

Trung Quốc bắt giữ 6 người sau vụ nổ ở Sơn Đông

Thanh Hà| 01/09/2015 13:53

(HNMO) - Hôm nay, 1-9, Trung Quốc đã bắt giữ 6 lãnh đạo nhà máy sản xuất hóa chất tại Đông Dinh, tỉnh Sơn Đông sau vụ nổ hôm qua.


Các nhà chức trách cho biết đang tiếp tục điều tra các sai phạm liên quan đến việc cấp phép và quản lý nhà máy này.

Vụ nổ tối qua đã khiến 1 người thiệt mạng, xảy ra chỉ 3 tuần sau hàng loạt vụ nổ tại các nhà máy hóa chất ở Trung Quốc. Trong đó, vụ nổ ở cảng Thiên Tân hôm 12-8 khiến ít nhất 150 người thiệt mạng.

Hiện trường vụ nổ nhà máy hóa chất ở Sơn Đông ngày 31-8 khiến 1 người thiệt mạng.


Khu vực xảy ra vụ nổ nằm cách thành phố Thiên Tân khoảng 300km. Tại đây, các nhà kho chứa hóa chất nằm gần nhà dân hơn so với các quy định về tiêu chuẩn an toàn. Các nhà kho này cũng chứa các loại vật liệu nguy hiểm, trong đó có  700 tấn sodium cyanide độc hại, vượt mức cho phép.

Trước đó, Trung Quốc đã bắt giữ 11 quan chức chính phủ và 12 lãnh đạo công ty do liên quan tới vụ nổ kinh hoàng ở Thiên Tân.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Trung Quốc bắt giữ 6 người sau vụ nổ ở Sơn Đông

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.