Theo dõi Báo Hànộimới trên

Indonesia: Hàng nghìn công nhân xuống đường biểu tình

Vân An| 01/09/2015 14:09

(HNMO) – Hôm nay, 1/9, hàng nghìn công nhân đã xuống đường biểu tình ở thủ đô Jakarta, Indonesia yêu cầu đảm bảo việc làm và nhiều điều khác.


Theo trang tin Channel News Asia, phong trào biểu tình nổ ra khi Indonesia đang phải đối mặt với mức tăng trưởng kinh tế chậm nhất trong vòng 5 năm qua.

Dưới sự lãnh đạo của công đoàn, các công nhân đã tuần hành từ Đài tưởng niệm quốc gia tới Dinh Tổng thống, nơi Tổng thống Joko Widodo đang tiếp Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Christine Lagarde.

Cảnh sát đã phải triển khai hơn 8.000 nhân viên để đảm bảo các cuộc biểu tình diễn ra trong trật tự.

Các công đoàn lao động đã đưa ra một yêu cầu 9 điểm, bao gồm cung cấp an ninh việc làm, cấm người lao động nước ngoài và giảm giá các mặt hàng thiết yếu.

Hàng nghìn công nhân Indonesia xuống đường biểu tình



Các ngành công nghiệp lao động chuyên sâu của Indonesia như may mặc và giày dép đã chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự suy thoái kinh tế, khiến hàng nghìn người lao động bị mất việc trong những tháng gần đây.

Lực lượng công nhân cũng bị tác động do giá lương thực tăng cao, khiến tỷ lệ lạm phát trong tháng 7 lên tới 7,6%.

Nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á cũng đã bị ảnh hưởng bởi sự suy yếu của đồng rupiah, vốn đã mất giá 14% so với đồng USD kể từ đầu năm.

Chính phủ của ông Jokowi dự kiến sẽ sớm công bố một gói kích thích kinh tế để giải quyết tình trạng suy thoái.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Indonesia: Hàng nghìn công nhân xuống đường biểu tình

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.