Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vì sao xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh nhất 6 năm?

Thanh Hà| 01/09/2015 15:12

(HNMO) - Trong tháng 8 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc đã ghi nhận mức giảm 14,7% - mức giảm sâu nhất trong vòng 6 năm qua. Đây cũng là mức giảm mạnh hơn nhiều so với dự báo 10% của các nhà kinh tế học được đưa ra trước đó.


Các chuyên gia kinh tế lý giải, sự giảm sút trong lĩnh vực xuất khẩu của Hàn Quốc phần lớn là do đà giảm tốc của nền kinh tế Trung Quốc. Hiện nay, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất, chiếm tới 1/4 lượng hàng xuất khẩu của Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, theo bà Sharon Lam, nhà kinh tế học tại ngân hàng Morgan Stanley, với việc Bắc Kinh đang nỗ lực đẩy mạnh xuất khẩu để làm động lực cho nền kinh tế, hàng hóa Trung Quốc sẽ cạnh tranh trực tiếp với hàng hóa của Hàn Quốc trên thị trường toàn cầu.

Theo dự báo mới nhất của Morgan Stanley, nền kinh tế Hàn Quốc sẽ tăng trưởng 2,3% trong năm 2015 và 2,2% trong năm 2016 thay vì con số 2,5% năm nay và 3,2% trong năm sau như dự báo trước đó.

Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc cũng hạ dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay xuống chỉ còn 2,8%, từ mức 3,3% năm ngoái.

Các chuyên gia tài chính dự báo, trước tình hình hoạt động xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế giảm sút, Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc có thể sẽ phải cắt giảm lãi suất xuống mức chưa từng có tiền lệ 1,25% vào tháng 10 năm nay.

Làm thế nào để vực dậy hoạt động xuất khẩu đang là một bài toán hóc búa đối với các nhà hoạch định chính sách Hàn Quốc, sau nhiều tháng phải xoay xở đối phó với dịch bệnh chết người MERS.

Trong quý 2 vừa qua, nền kinh tế này chỉ tăng trưởng vỏn vẹn 0,3%, mức thấp nhất kể từ quý 1 năm 2009 do dịch bệnh MERS, thời tiết bất lợi và xuất khẩu trượt dốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vì sao xuất khẩu của Hàn Quốc giảm mạnh nhất 6 năm?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.