Theo dõi Báo Hànộimới trên

Vụ đánh bom Bangkok: Dấu vân tay của nghi phạm bị bắt hoàn toàn trùng khớp

Thanh Hà| 02/09/2015 13:16

(HNMO) - Hôm nay, 2-9, theo cảnh sát Thái Lan, dấu vân tay của nghi phạm người ngoại quốc bị bắt giữ hôm qua ở biên giới với Campuchia phù hợp với dấu vết thu được trên một chai chứa chất chế tạo bom.


Chiếc chai này là một trong số rất nhiều vật chứng thu được sau cuộc bắt giữ hôm thứ 7 vừa qua tại căn hộ ở ngoại ô Bangkok, nơi nghi phạm bị bắt giữ.

Nghi phạm bị bắt hôm qua, 1-9, được cho là nghi phạm chính trong vụ đánh bom Bangkok.


Phát ngôn viên lực lượng cảnh sát quốc gia Thái Lan Prawut Thavornsiri cho biết, nghi phạm bị bắt giữ ngày 1-9 là một đầu mối quan trọng, có liên quan tới nhiều người khác đứng đằng sau vụ đánh bom kinh hoàng tại ngôi đền Erawan, thủ đô Bangkok khiến 20 người thiệt mạng và 120 người khác bị thương hôm 17-8.

Hôm qua, cảnh sát Thái Lan cũng đã phát lệnh truy nã thêm 3 nghi phạm mới, đều là nam giới với cáo buộc tàng trữ chất nổ trái phép. Cả 3 nghi phạm này được cho là đều liên quan tới nghi phạm đầu tiên bị bắt giữ hôm 29-8 và hiện vẫn đang ở Thái Lan.

Chân dung 3 nghi phạm mới do cảnh sát Thái Lan công bố
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Vụ đánh bom Bangkok: Dấu vân tay của nghi phạm bị bắt hoàn toàn trùng khớp

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.