Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thế giới kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II

Tuấn Kiệt| 02/09/2015 14:14

(HNMO)- Nga và nhiều nước khác trên thế giới đang kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới thứ 2.

Ngày 2/9/1945, trên chiến hạm "Missouri", Biên bản Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện đã được ký kết, đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh đẫm máu và tàn bạo nhất trong lịch sử nhân loại.

Nhiều năm sau đó, người ta ước tính rằng sự mất mát của tất cả các nước tham gia vào Chiến tranh thế giới thứ 2 là khoảng 46.733.000 người. Hơn một nửa trong số đó là những người lính và sỹ quan chết trong chiến trận. Phần còn lại là thường dân, bị bắn, bị thiêu, bị giết bằng khí ga trong các trại tập trung, chết vì đói và rét, chẳng hạn như trong cuộc bao vây Leningrad, Liên Xô.

Trên lãnh thổ của Liên Xô cũ không có gia đình nào mà không có nạn nhân cuộc chiến này. Cứ bốn người thì có một người không trở về nhà sau chiến tranh.

Hồng quân Liên Xô vượt qua biên giới vào Mãn Châu năm 1945.


Dấu chấm hết trong lịch sử Chiến tranh thế giới thứ 2 đã được đặt ở vùng Viễn Đông của Nga - Sakhalin và quần đảo Kuril. Tại Yuzhno-Sakhalinsk đã làm lễ đặt vòng hoa và hoa tươi ở Ngọn lửa vĩnh cửu trước Đài tưởng niệm Vinh Quang.

Tham gia hoạt động này có các cựu chiến binh, đại diện hậu phương và những người trải qua chiến tranh. Họ đã mặc niệm một phút tưởng nhớ các nạn nhân của chủ nghĩa phát xít. "Lá cờ chiến thắng" màu đỏ với tên tuổi của 2432 của người dân Sakhalin không trở về từ chiến tranh được rước qua các đường phố chính trong thành phố.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, nước này đã thông báo 31 nước có kế hoạch cử các phái đoàn quân sự cấp cao tới tham dự lễ duyệt binh quy mô lớn vào ngày 3/9 tại Bắc Kinh kỷ niệm 70 năm ngày thế giới chiến thắng phát xít trong Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Trong số các nước tham gia có Cuba, Ai Cập, Pháp, Iran, Malaysia, Mông Cổ, Ba Lan, Nga, Singapore, Hàn Quốc, Thái Lan... Gần 1.000 binh sỹ và đại điện nước ngoài sẽ tham gia diễu binh qua Quảng trường Thiên An Môn vào ngày 3/9.

30 nguyên thủ quốc gia sẽ đến dự buổi lễ, trong đó có Tổng thống Nga Vladimir Putin.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thế giới kỷ niệm 70 năm kết thúc Chiến tranh thế giới II

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.