Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ truy tìm tên lửa rơi khỏi trực thăng Apache

Thanh Hà| 03/09/2015 10:22

(HNMO) - Quân đội Mỹ đang tiến hành truy tìm một quả tên lửa bị rơi khỏi trực thăng Apache. Quả tên lửa này nặng khoảng 45kg.

Theo các nhà chức trách, tên lửa này sẽ không phát nổ và không gây nguy hiểm cho người dân bởi nó được sử dụng để mô phỏng trọng lượng thực của tên lửa Hellfire trong quá trình huấn luyện.


Tên lửa Hellfire.


Quả tên lửa này đã rơi khỏi chiếc trực thăng Apache ngày 31/8 khi chiếc trực thăng này bay từ Fort Frum, phía Bắc New York, tới sân bay quốc tế Steward để tham dự triển lãm hàng không.

Nhiều chiếc trực thăng quân đội khác cũng đã bay theo đúng lộ trình của trực thăng Apache để tìm kiếm tên lửa. Các nhà chức trách cũng khuyến khích người dân, nếu có thông tin hãy báo cáo với cơ quan cảnh sát địa phương.

Năm 2012, một tai nạn tương tự cũng xảy ra trong quá trình huấn luyện của quân đội Mỹ, khi một quả tên lửa rơi khỏi trực thăng xuống một cánh đồng. Mặc dù quả tên lửa không gây thương vong nhưng người dân sống ở khu vực xung quanh đó đã phải sơ tán để đề phòng phát nổ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ truy tìm tên lửa rơi khỏi trực thăng Apache

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.