Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hơn 200 thợ mỏ được giải cứu sau khi bị mắt kẹt trong hầm sâu ở Zambia

Diệu Linh| 04/09/2015 11:25

(HNMO) - Hơn 200 thợ mỏ được cứu sống vào sáng sớm ngày 3/9 sau 6h mắc kẹt trong hầm mỏ sâu 1.200m.

Hơn 200 người bị kẹt dưới hầm mỏ sâu 1.200 m


Theo như hãng tin Tân Hoa xã, vụ việc xảy ra ở hầm Mindolo của công ty khai thác mỏ Mopani Copper ở thành phố Kitwe, tỉnh Copperbelt, Zambia. Vào khoảng 19h, khi các công nhân đang làm nhiệm vụ ở độ sâu 1.200 m thì mất điện khiến họ bị mắc kẹt trong hầm. Nguyên nhân của sự cố về điện là do cháy trạm biến áp cung cấp điện của vùng.

Ông Chanda Kabwe, một nhà chức trách thành phố Kitwe cho biết, 213 thợ mỏ đã được giải cứu vào lúc 3 giờ sáng và đều ở trong điều kiện sức khỏe tốt. Ngay khi vụ việc xảy ra, đội phản ứng nhanh từ các công ty điện lực đã được huy động triệt để nhằm bảo đảm an toàn cho các nạn nhân và khôi phục nguồn điện đã mất.

Hiện nay, Zambia đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt năng lượng do mực nước tại các hồ chứa giảm. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc cắt điện thường xuyên.

Đây là vụ tai nạn thứ hai xảy ra tại hầm mỏ này trong năm. Trước đó, 4 thợ mỏ đã thiệt mạng do sập đường hầm. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hơn 200 thợ mỏ được giải cứu sau khi bị mắt kẹt trong hầm sâu ở Zambia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.