Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đánh bom kép ở Syria, 26 người thiệt mạng

Thanh Hà| 05/09/2015 10:45

(HNMO) - Ngày 4-9, hai vụ đánh bom ở ngoại ô thành phố Sweida, phía Tây Nam Syria đã khiến 26 người thiệt mạng, trong đó bao gồm ông Wahid al-Balous, một giáo sĩ dòng Druze vốn nổi tiếng vì những lời chỉ trích chính quyền Syria.

Theo ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria, vụ nổ đầu tiên xảy ra khi ông Balous đang lái xe trên đường ở khu vực ngoại ô.

Chỉ ít phút sau đó, chiếc xe ô tô chứa bom thứ hai đã phát nổ gần bệnh viện Dahr al-Jabal ở khu vực lân cận. Cả hai vụ nổ đã khiến 26 người thiệt mạng và ít nhất 50 người khác bị thương.


Ông Balous là một thủ lĩnh tên tuổi tại thành phố Sweida, phía Tây Nam Syria. Việc ông Balous thiệt mạng trong một vụ đánh bom đã kéo theo nhiều cuộc bạo loạn tại thành phố này.

Nhiều người biểu tình đã đập phá bức tượng Hafez al-Assad, cố lãnh đạo Syria, đốt cháy nhiều xe ô tô và ném gạch đá vào tòa trụ sở của chính quyền. 

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đánh bom kép ở Syria, 26 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.