Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ phóng thích vệ sĩ của Bin Laden

H.Vân| 23/09/2015 10:52

(HNMO) - Một người đàn ông Ả Rập từng làm việc như một vệ sĩ cho Osama Bin Laden đã được phóng thích khỏi Vịnh Guantanamo.


Hãng tin BBC dẫn thông báo từ Lầu Năm Góc cho biết, Abdul Shalabi, 39 tuổi, đã được chuyển giao cho Ả Rập Xê-út.

Shalabi bị các lực lượng Pakistan bắt giữ vào năm 2001 và được đưa tới trại giam của Mỹ ở Cuba. Tại đây, nghi phạm đã có một cuộc tuyệt thực lâu dài để phản đối việc bị giam giữ.

Sau khi Shalabi được thả, Guantanamo còn lại 114 tù nhân,  trong đó có 52 tù nhân đã được chấp thuận để chuyển giao cho các nước.

Tổng thống Obama quyết tâm đóng cửa nhà tù Guantanamo trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ



Một ban hội thẩm cho biết, việc giam giữ Shalabi hiện  không còn cần thiết nữa, mặc dù không loại trừ khả năng đối tượng này vẫn có tình cảm với những kẻ cực đoan.

Shalabi, người chưa từng bị kết án vì bất kỳ tội danh nào, sẽ phải trải qua một chương trình phục nhân phẩm dành cho các chiến binh ở Ả Rập Xê-út.

Tổng thống Barack Obama vẫn quyết tâm đóng cửa nhà tù Guantanamo trước khi ông kết thúc nhiệm kỳ vào năm 2017, nhưng ông đang phải đối mặt với sự phản đối tại Quốc hội.

Tuần trước, một tù nhân Ma-rốc tên Younis Abdurrahman Chekkouri cũng đã được hồi hương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỹ phóng thích vệ sĩ của Bin Laden

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.