Theo dõi Báo Hànộimới trên

Brazil: Gần 700 người chết vì sốt xuất huyết

An Hy| 07/10/2015 15:38

(HNMO) – Ngày 7/10, Bộ Y tế Brazil ghi nhận có 693 ca tử vong do sốt xuất huyết ở nước này trong vòng8 tháng đầu năm nay, đây là con số cao kỷ lục kể từ khi dịch sốt xuất huyết bắt đầu được đưa vào giám sát năm 1990.

Brazil ghi nhận gần 700 ca tử vong vì sốt xuất huyết.


Trước đó, số lượng người chết vì sốt xuất huyết tăng cao nhất vào năm 2013 với 674 trường hợp.

Cũng theo Bộ Y tế nước này, tính từ đầu năm đến năm nay, có khoảng 1,5 triệu người Brazil nghi nhiễm sốt xuất huyết. Số ca tử vong do sốt xuất huyết tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực Tây Nam Brazil là nơi có nhiều ca tử vong nhất, chiếm tới 68,5%, tập trung chủ yếu tại bang Sao Paulo với tỉ lệ là 1.979 ca mắc/100.000 dân.

Bộ Y tế Brazil cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực kiểm soát dịch bệnh trong năm nay với những biện pháp phòng tránh tích cực hơn nữa.

Theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO), trong năm 2015, tình hình sốt xuất huyết trên thế giới đang diễn biến phức tạp. Theo một nghiên cứu quốc tế được công bố hôm 5/10, các chuyên gia tin rằng nhiệt độ tăng cao do hiện tượng thời tiết El Nino có thể tạo ra điều kiện lý tưởng để đại dịch sốt xuất huyết bùng phát trên quy mô lớn.

Sốt xuất huyết là bệnh nguy hiểm chết người truyền qua muỗi. Mỗi năm có tới gần 400 triệu ca nhiễm bệnh, chủ yếu tại các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Hiện chưa có vaccine phòng sốt xuất huyết.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Brazil: Gần 700 người chết vì sốt xuất huyết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.