Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tỷ lệ tín nhiệm tổng thống Nga đạt mức cao kỷ lục

Thanh Hà| 23/10/2015 09:42

(HNMO)- Theo kết quả một cuộc khảo sát vừa được Trung tâm nghiên cứu dư luận Nga công bố, tỷ lệ tín nhiệm tổng thống Vladimir Putin đã đạt mức cao kỷ lục 89,9%.


Theo trung tâm này, mức tín nhiệm cao kỷ lục dành cho ông Putin là nhờ vào các sự kiện có liên quan tới Syria và các cuộc không kích của Nga nhằm vào các phần tử khủng bố.

Nga đã bắt đầu các cuộc không kích tại Syria kể từ ngày 30/9 với tuyên bố mục tiêu tấn công là Tổ chức Hồi giáo tự xung IS và các nhóm khủng bố khác.

Cuộc kháo sát đã thu thập ý kiến của 1600 người dân Nga trong khoảng thời gian 2 ngày cuối tuần trước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.


Tỷ lệ tín nhiệm mới đã phá vỡ mốc kỷ lục thiết lập hồi tháng 6 năm 2015 là 89,1% và cao hơn nhiều so với mức 86% năm 2014 và 63% hồi tháng 6 năm 2013.

Trong tháng 4 vừa qua, độc giả tạp chí Time cũng đã bình chọn ông Putin là nhân vật sẽ có ảnh hưởng lớn nhất trong năm 2015, vượt qua hàng loạt các nguyên thủ quốc gia khác. Năm 2007, báo chí Mỹ đã bình chọn ông là “nhân vật của năm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tỷ lệ tín nhiệm tổng thống Nga đạt mức cao kỷ lục

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.