Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kết thúc vụ bắt cóc con tin tại khách sạn ở Mali: 27 người thiệt mạng

Thanh Hà| 20/11/2015 16:17

(HNMO) – Hôm nay, 20/11, ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi một nhóm tay súng đã tấn công khách sạn Raddison ở thủ đô Bamako, Mali. Một cấp cao của Liên Hợp Quốc chính thức nói rằng có đến 27 người đã bị chết sau cuộc tấn công này.

Khi đột nhập khách sạn, nhóm tay súng này đã bắt giữ con tin. Một nguồn tin an ninh cho biết: “Tiếng súng đã vang lên tại khách sạn này từ sáng sớm. Nhóm tay súng đã bắt giữ một số con tin. Cảnh sát đã tiến hành phong tỏa khu vực xung quanh khách sạn”.

Theo thông tin ban đầu có khoảng 140 khách và 30 nhân viên khách sạn đang bị giữ làm con tin.

Khách sạn Radisson.


Các phương tiện truyền thông đại chúng của địa phương đưa tin, nhóm tay súng đã tới khách sạn bằng hộ chiếu ngoại giao.

Trong thông báo, Đại sứ quán Mỹ tại Mali khuyên người dân nên liên lạc với gia đình và các phương tiện tuyền thông để cập nhật thông tin về vụ tấn công tại khách sạn Radisson.

Khách sạn này có 120 phòng, là địa điểm nổi tiếng ở thành phố và là điểm đến quen thuộc đối với nhiều khách du lịch nước ngoài khi tới Bamako.

* Tin từ tập đoàn Rezidor, chủ sở hữu khách sạn Radisson Blu ở thủ đô Mali nói chừng 125 khách và 13 nhân viên khách sạn vẫn bị kẹt bên trong.

Ít nhất ba người được cho là đã thiệt mạng trong vụ đọ súng giữa cảnh sát với những kẻ tấn công ở khách sạn Radisson Blu, thủ đô Bamako, Mali.

Có tin nói nhóm cầm giữ thả con tin nào trích dẫn được kinh Koran. Vẫn chưa rõ con số chính xác về những kẻ tấn công, được cho là có từ khoảng 2 đến 13 tay súng.

Đã có 80 người được tự do, trong đó có ba nhân viên của hàng không Thổ Nhĩ Kỳ, Turkish Airlines, 12 nhân viên của hàng không Pháp Air France và ca sỹ người Guinea, Sekouba Bambino.

Tổng thống Mali thông báo rút ngắn chuyến thăm tới Chad.

Lực lượng an ninh Mali đã bố ráp khách sạn và đọ súng với những kẻ tấn công. 

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia trợ giúp chiến dịch giải cứu con tin ở Bamako, theo hãng tin CNN.

Pháp ngưng mọi chuyến bay dân sự tới Mali, cùng lúc vẫn gửi 50 cảnh sát tinh nhuệ sang giúp Mali chống lại các nhóm Hồi giáo cực đoan. Hiện Pháp có chừng 1000 quân ở Mali.

Pháp từng cai trị Mali, đưa quân can thiệp hồi tháng 1/2013 khi tổ chức dân quân liên quan tới al-Qaeda đe dọa sẽ tới Bamako sau khi giành kiểm soát phía bắc quốc gia này.

Có 170 người tại khách sạn ở thủ đô Bamako của Mali khi nó bị tấn công, gồm:

30 nhân viên khách sạn
20 người Ấn Độ
10 người Trung Quốc
7 người Algeria, 6 trong số đó là các nhà ngoại giao
6 nhân viên hàng không Thổ Nhĩ Kỳ 
2 người Ma rốc
2 người Nga làm việc cho hãng hàng không Ulyanovsk
Một số chưa biết là người Pháp, trong đó có 12 thành viên phi hành đoàn của hãng Air France
Có công dân Mỹ được cho là ở trong khách sạn


* Hãng tin Reuters đưa tin rằng nhóm thánh chiến al-Murabitoun đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công khách sạn Radisson Blu ở thủ đô của Mali.

Nhóm này đưa ra tuyên bố trên tài khoản Twitter của mình, Reuters cho biết, nhưng thực tế chưa thể kiểm chứng.

Al-Murabitoun được tạo thành từ hai nhóm tách ra từ một chi nhánh  của al-Qaeda tại Bắc Phi.

* Một cấp cao của Liên Hợp Quốc chính thức nói rằng có đến 27 người đã bị chết sau cuộc tấn công khách sạn ở Bamako, Mali.


Trong khi đó, Bộ trưởng An ninh Mali, Salif Traore nói trong một cuộc họp báo rằng các tay súng tại khách sạn Radisson "không còn nắm giữ bất kỳ con tin nào". 


Tổng thống Mali cũng đã viết trên tweet cảm ơn các lực lượng an ninh và các nước đã ủng hộ trong cuộc giải cứu con tin.


Một con tin được thả



Cảnh sát bao vây ngoài khách sạn


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kết thúc vụ bắt cóc con tin tại khách sạn ở Mali: 27 người thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.