Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhà máy lọc dầu IS nổ tung sau cuộc không kích của Nga

Theo Tiền Phong| 23/11/2015 21:20

Trong chiến dịch không kích cuối tuần qua, các máy bay chiến đấu của Nga đã phá hủy một cơ sở khai thác dầu mỏ của “Nhà nước Hồi giáo” (IS) cùng một đoàn xe chở dầu thô đang trên đường đến nhà máy lọc dầu của IS ở Syria.


Hãng Sputnik chiều ngày 23/11 dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Thiếu tướng Igor Konashenkov cho biết: “Các máy bay ném bom của Nga đồn trú tại căn cứ không quân Hmeymim đã phá hủy đoàn xe chở dầu và nhà máy lọc dầu trong khu vực khai thác dầu ở phía Bắc và phía Đông Syria nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố IS”.

Theo dữ liệu do Bộ Quốc phòng Nga cung cấp, tiêm kích-ném bom Su-34 đã phá hủy khoảng 80 xe chở dầu sau khi trinh sát trên không phát hiện hai đoàn xe chở dầu đang trên đường đến các nhà máy lọc dầu nằm dưới sự kiểm soát của IS gần thị trấn Raqqa.

Thiếu tướng Konashenkov cũng cho biết thêm, ở khu vực cách thành phố Raqqa khoảng 50 km về phía Nam, máy bay ném bom Su-34 cũng phá hủy nhà máy lọc dầu nằm dưới sự kiểm soát của nhóm khủng bố IS.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhà máy lọc dầu IS nổ tung sau cuộc không kích của Nga

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.