Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ tuyên bố chiến dịch chống IS không bị ảnh hưởng sau vụ máy bay Nga bị bắn

Hoàng Linh| 24/11/2015 22:28

(HNMO) - Những chiến dịch chống Nhà nước hồi giáo IS của lực lượng liên quân do Mỹ cầm đầu tại Syria và Iraq sẽ vẫn được tiến hành

Đại tá Steve Warren - phát ngôn viên của quân đội Mỹ trong chiến dịch chống IS đưa ra.



"Đây là rắc rối riêng của chính phủ Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Đó không phải là vấn đề liên quan tới các hoạt động của liên quân do Mỹ dẫn đầu" - Đại tá Warren phát biểu từ Baghdad thông qua kết nối đàm thoại hình ảnh.

"Các hoạt động chiến đấu của chúng ta đối với IS sẽ tiếp tục đúng theo kế hoạch. Những chiến dịch tấn công được tiến hành tại cả Iraq và Syria" - ông nói. 

Cũng trong một diễn biến liên quan, một phát ngôn viên khác của quân đội Mỹ cho biết địa điểm Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga nằm "tại biên giới" nhưng chưa thể xác được vị trí chính xác. Người này cũng khẳng định các phi công của Nga đã được cảnh báo nhiều lần nhưng "không phản hồi lại".

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ tuyên bố chiến dịch chống IS không bị ảnh hưởng sau vụ máy bay Nga bị bắn

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.