Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nghịch với tên lửa, ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng

An Hy| 25/11/2015 09:33

(HNMO) – Ngày 24/11, ít nhất 8 trẻ em đã thiệt mạng trong lúc đang chơi với đầu tên lửa ở thủ đô Kabul, Afghanistan.

Gia đình các nạn nhân. Ảnh: Kabul Tribune


CNN dẫn thông tin từ cảnh sát trưởng Kabul, Abdul Rahman Rahimi cho biết, sự cố đã khiến cho 8 trẻ em trong độ tuổi 10-14 tử vong, ngoài ra còn có 2 em khác bị thương. Vụ tai nạn đau lòng này xảy ra khi các em chơi đùa với tên lửa ở khu vực Se Bangi, Kabul. Thấy đầu một quả tên lửa bị bỏ đi từ lâu, các em đã lấy vải bọc lại và cùng nhau ném ra xa. Không may khi rơi xuống, đầu tên lửa này đã phát nổ.

Theo Kabul Tribune, những nạn nhân thiệt mạng hầu hết đều thuộc một gia đình.

Cùng ngày, cũng tại thành phố Kabul, 3 người đã thiệt mạng trong một vụ nổ bom nồi áp suất, một loại thiết bị bom tự chế, phát ngôn viên của Bộ Nội vụ Sediq Sediqqi cho biết.

Tình trạng bạo lực tiếp diễn ở Afghanistan đã nhiều năm, trong khi xung đột căng thẳng vẫn diễn ra giữa lực lượng của chính phủ và phiến quân Taliban. Đặc biệt, kể từ khi phần lớn lực lượng Mỹ và NATO rút khỏi Afghanistan hồi năm ngoái, các vụ tấn công và khủng bố đã gia tăng một cách đáng lo ngại khắp quốc gia này.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nghịch với tên lửa, ít nhất 8 trẻ em thiệt mạng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.