Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thái Lan phá âm mưu ám sát Thủ tướng

An Hy| 27/11/2015 14:46

(HNMO) - Ngày 26/11, cảnh sát Thái Lan cho biết lực lượng an ninh nước này vừa phát hiện một âm mưu tấn công ám sát những quan chức cấp cao của nước này trong đó có Thủ tướng Prayut Chan-o-cha.

Hai trong ba đối tượng bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ vì có âm mưu tấn công khủng bố ám sát
quan chức chính phủ


Cảnh sát trưởng Chakthip Chaijinda thông báo rằng ba nghi phạm, bao gồm hai dân thường và một cựu cảnh sát tuần tra biên giới đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát phát hiện những kẻ này có kế hoạch thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Bangkok và ám sát “những nhân vật chủ chốt trong chính phủ”, trong đó có Thủ tướng Prayut Chan-o-cha và Bộ trưởng Quốc phòng Prawit Wongsuwon.

Ông Chakthip Chaijinda cho biết thêm, chúng liên lạc với nhau để thảo luận về kế hoạch thông qua ứng dụng Line.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh sắp diễn ra lễ hội Loy Krathong (lễ hội hoa đăng) ở Bangkok.

Tướng Prayut cho biết, các nghi phạm bị bắt giữ là thành viên của Mặt trận Dân chủ chống Độc tài (UDD); đồng thời cáo buộc phe Áo đỏ đứng đằng sau vụ việc.

Thị trưởng thành phố Khon Kaen Kamthorn Thawornsathit nói rằng có hai nghi phạm đến từ phía Đông Bắc của thành phố này.

Đây là âm mưu ám sát quan chức chính phủ nghiêm trọng nhất Thái Lan kể từ năm 2006 khi kế hoạch đánh bom xe nhằm vào Thủ tướng Thaksin Shinawatra bị thất bại.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thái Lan phá âm mưu ám sát Thủ tướng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.